Tổng thống Pháp thăm Algeria

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 16/06/2015 10:35 GMT+7

Tổng thống Francois Hollande tới sân bay của Algeria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có chuyến thăm Algeria nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/6 đã tới thủ đô Algiers của Algeria, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Bắc Phi này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước cũng như thảo luận các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Một trong những vấn đề chính được thảo luận trong chuyến thăm của tổng thống Pháp là vấn đề an ninh khu vực. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Algiers, ông Hollande cho biết hiện cả Pháp và Algeria đều có mối quan ngại chung về sự lớn mạnh của các lực lượng cực đoan ở Bắc Phi trong thời gian gần đây, nhất là tại Mali và Libya. Chính vì thế, cả hai nước đã bắt đầu tiến hành một "cuộc chiến chung" nhằm chống lại những đối tượng này.

Trong chuyến thăm, ông Hollande đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdelaziz Bouteflika và Thủ tướng Abdelmalek Sellal, trong đó tập trung thảo luận về vấn đề hợp tác thương mại song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước