Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 13:19 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan muốn sửa đổi một phần Hiến pháp để thắt chặt sự kiểm soát đối với cơ quan tình báo quốc gia và tham mưu trưởng quân đội.

Đó là động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn được chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan tiến hành sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7. Theo ông Erdogan, các trường quân sự sẽ bị đóng cửa, thay vào đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành lập một trường đại học quốc phòng quốc gia. Cũng theo đề xuất của ông Erdogan, quy mô của lực lượng hiến binh sẽ được cắt giảm nhưng số lượng vũ khí sẽ được tăng lên.

Ngày 28/7 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo kế hoạch cải tổ quân đội, trong đó bao gồm cả việc sa thải 1.700 binh sĩ. Khoảng 40% tướng và sĩ quan của nước này cũng đã bị sa thải kể từ sau cuộc đảo chính bất thành cách đây hơn 2 tuần.

Đề xuất này của Tổng thống Tayyip Erdogan cần 2/3 số phiếu ủng hộ để có thể được thông qua tại Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước