Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn thành lập chính phủ lâm thời

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/08/2015 12:13 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 28/8 đã phê chuẩn việc thành lập chính phủ lâm thời, với nhiệm vụ điều hành đất nước đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 1/11 tới.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ giữa ông Erdogan và Thủ tướng Ahmet Davutoglu .

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nội các lâm thời được thành lập dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ahmet Davutoglu. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong thành phần nội các của Thổ Nhĩ Kỳ có hai ghế Bộ trưởng dành cho thành viên của Đảng Dân chủ Nhân dân, vốn chủ trương ủng hộ người Kurd.

Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nội các lâm thời vừa được thành lập trên sẽ không cần phải trải qua cuộc bỏ phiều tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Trước đó, tất cả các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp sau cuộc bầu cử hôm 7/6 vừa qua đều thất bại, buộc Ankara phải tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 1/11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước