Tổng thư ký NATO gặp Ngoại trưởng Nga

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 20/05/2015 13:15 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm thảo luận về tình hình Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra bên lề cuộc họp thường kỳ Hội đồng Ngoại giao Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Bỉ.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đó, Tổng thư ký NATO yêu cầu Nga chấm dứt việc ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, điều mà Nga luôn lên tiếng bác bỏ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cho biết, giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay là tiếp tục tiến hành các cuộc đối thoại giữa các bên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng đề cập tới tính minh bạch của các cuộc tập trận quân sự trong thời gian qua.

Đây là cuộc gặp đầu tiên trong vòng 3 tháng qua giữa Tổng thư ký NATO Stoltenberg và Ngoại trưởng Nga Lavrov. NATO đã đình chỉ quan hệ hợp tác với Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 4/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước