Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 02/03/2015 14:29 GMT+7

Một vụ bắn tên lửa của Triều Tiên vào tháng 7/2014

(VTV.vn) - Sáng 2/3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn, được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.

Hai quả tên lửa trên được bắn từ thành phố Nampo, trong khoảng thời gian từ 4h30 - 4h40 (giờ Việt Nam). Các tên lửa đã bay khoảng 490km trước khi rơi xuống biển.

Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và gọi đây là hành động khiêu khích. Trong khi đó, Nhật Bản cũng cho rằng vụ phóng tên lửa không chỉ đe dọa an ninh của các chuyến bay và hoạt động của các tàu cá trong khu vực mà còn vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ cùng ngày khởi động hai cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”. Mặc dù Seoul và Washington đều nhấn mạnh những cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích phòng thủ nhưng Bình Nhưỡng lại chỉ trích và gọi đây là "sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước