Trung Quốc, Nhật Bản đối thoại an ninh

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 19/03/2015 17:10 GMT+7

Các quan chức Trung Quốc và Nhật bắt tay trước cuộc gặp tại Tokyo. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm nay (19/3), giới chức ngoại giao và quốc phòng hai nước Nhật Bản, Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại an ninh cấp cao đầu tiên sau 4 năm gián đoạn.

Theo kế hoạch, cuộc đối thoại lần này tập trung vào việc củng cố lòng tin đối với an ninh hàng hải, trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp chủ quyền liên quan tới quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tại cuộc họp, trưởng đoàn đàm phán hai nước đều nhất trí rằng các cuộc thảo luận sẽ mở cánh cửa cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Cơ chế đối thoại an ninh song phương Nhật - Trung được khởi động lần đầu tiên năm 1993. Cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 1/2011 tại Bắc Kinh và sau đó bị đình chỉ khi Chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước