Trung Quốc: Thu giữ hàng tấn thịt đông lạnh từ những năm 1970

Minh Hậu-Thứ tư, ngày 24/06/2015 22:17 GMT+7

Hải quan Trung Quốc đã thu giữ 800 tấn thịt đông lạnh từ những năm 1970. (Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp)

VTV.vn - Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm bẩn lớn nhất tại tỉnh Hải Nam, thu giữ gần 800 tấn thịt.

Đáng chú ý là trong số thịt đã bốc mùi này, thậm chí có lô hàng đã được sản xuất từ những năm 1970 - nghĩa là đã quá hạn đến hơn 40 năm.

800 tấn hàng bị bắt giữ gồm thịt bò, cánh gà cổ vịt, có giá trị ước tính lên đến 10 tỉ Nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã, số thịt ôi thiu này được đóng gói, dán tem và tuồn lậu từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Sau khi vào được tỉnh Hải Nam, số thịt này sẽ được các đầu nậu phân phối đến Quảng Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và khắp các tỉnh thành khác để đưa vào các nhà hàng, siêu thị hoặc bán trực tuyến.

Như vậy, trong tháng 6 này, Hải quan Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt gà, bò, lợn đông lạnh nhập lậu, tổng giá trị gần 500 triệu USD tại 14 tỉnh thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước