Tỷ lệ người trưởng thành nhiễm HIV tăng cao trong 5 năm qua

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/07/2016 23:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong bản Báo cáo mới nhất do Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) công bố.

Theo bản báo cáo, trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 1,9 triệu ca nhiễm mới. Thậm chí, một số khu vực còn ghi nhận số trường hợp nhiễm mới tăng cao như: Trung Á và Đông Âu tăng tới 57%. Tại khu vực Caribe, sau 9 năm liền ghi nhận số người nhiễm HIV giảm thì 5 năm qua, con số này lại tăng 9%/năm.

Một trong những lý do chính là những người có nguy cơ nhiễm HIV cao vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các biện pháp phòng ngừa. 35% số trường hợp phát hiện dương tính với HIV trong năm 2014 là người đồng tính, chuyển giới, tù nhân, những đối tượng hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy.

Tuy nhiên, đây lại là những đối tượng thường bị kỳ thị và hiện chính phủ nhiều quốc gia vẫn chưa xúc tiến chương trình hành động đặc biệt dành cho họ.

Trong năm 2015, Việt Nam đã phát hiện gần 10.200 trường hợp nhiễm mới HIV.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước