Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp giảm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 17:26 GMT+7

Tìm kiếm việc làm trên website của cơ quan hỗ trợ người thất nghiệp Pole Emploi của Pháp. (Ảnh: neurope.eu)

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp trong tháng 1 năm nay đã giảm 0,8%, tương đương hơn 27.000 người.

Bộ Lao động Pháp ngày 24/02 cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 1 năm nay đã giảm 0,8%, tương đương hơn 27.000 người, đưa số người thất nghiệp trong cả nước xuống còn gần 5,8 triệu người.

Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Tổng thống Pháp Francois Hollande lên nắm quyền hồi tháng 5/2012. Theo Cơ quan phụ trách bảo hiểm thất nghiệp Pháp, số người thất nghiệp giảm do chính phủ đã đào tạo nghề cho 500.000 người. Mặc dù vậy, điều đáng lo ngại là tình trạng thất nghiệp kéo dài tiếp tục tăng, chiếm 45,8% tổng số người thất nghiệp, tương đương hơn 2,6 triệu người. Do đó, kinh tế Pháp cần tăng trưởng ít nhất 1,4% để tỉ lệ thất nghiệp có thể thực sự giảm.

Một số nhà phân tích cho biết, tình hình kinh tế Pháp hiện nay khiến khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2017 của ông Hollande rất thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước