Xóa bỏ HIV/AIDS vào năm 2030

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 16:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn-Ngày 8/6, các nước thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố về đẩy nhanh nỗ lực, hành động nhằm hoàn tất mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng cuộc chiến chống HIV/AIDS sẽ không kết thúc sớm và trong vòng 5 năm tới, thế giới có cơ hội để thay đổi căn bản cách thức chống dịch bệnh này. Ông kêu gọi cung cấp dịch vụ và điều trị cho tất cả những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS mà không có bất cứ sự phân biệt nào.

Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận dịch bệnh thế kỷ đã có xu hướng suy giảm trong thời gian qua. Kể từ năm 2000, người mắc HIV/AIDS đã giảm 35%. Tuy vậy, hiện vẫn có đến 36,7 triệu người trên thế giới đang phải sống chung với HIV/AIDS, đa phần trong số này tập trung ở châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước