Yemen: Các bên đối địch ra điều kiện để đàm phán

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 15:11 GMT+7

Yemen vẫn chìm trong bất ổn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các bên đối địch trong cuộc xung đột ở Yemen đã ra điều kiện để đàm phán.

Các bên đối địch trong cuộc xung đột ở Yemen đều đồng ý tham gia vào vòng đàm phán hòa bình để chấm dứt khủng hoảng ở nước này. Tuy nhiên, để có thể quay trở lại bàn đàm phán, các bên đều đưa ra điều kiện của mình.

Tổng thống Yemen Mansour Hadi và Chính phủ lưu vong của ông ở Riyadh cho biết, họ sẽ chỉ đàm phán với phiến quân Houthi một khi họ rời khỏi thành phố đã chiếm đóng, đặc biệt là thành phố cảng Aden.

Về phần mình, phiến quân Houthi tuyên bố sẽ đàm phán nếu các cuộc không kích dừng lại hoàn toàn. Theo Ngoại trưởng Yemen Reyad Yassin Abdulla, cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa bắt đầu.

Trong khi đó, Oman đề xuất Tổng thống Hadi và Chính phủ của ông sẽ quay trở lại lãnh đạo đất nước. Đổi lại, tất cả các bên sẽ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội sớm, và cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo của Yemen sẽ được giải quyết nhờ vào viện trợ quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước