Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do 20 tổng chưởng lý của các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đệ trình. Theo đó, tòa án xác định khoản phí 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) đối với visa H-1B không phù hợp với các quy định hiện hành của Mỹ.
Thẩm phán Leo Sorokin tại thành phố Boston đã ban hành phán quyết dài 42 trang, hủy bỏ khoản phí được Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 9 năm ngoái. Mức phí này cao gấp khoảng 20 - 50 lần so với các khoản phí đang được áp dụng trong chương trình visa H-1B.
Visa H-1B là loại thị thực cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong những lĩnh vực đặc thù. Theo phán quyết của tòa, khoản thu 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) không đơn thuần là một loại phí hành chính mà về bản chất là một khoản thuế.
Thẩm phán Sorokin nhận định Hiến pháp Mỹ trao quyền đánh thuế cho Quốc hội, không phải Tổng thống. Do đó, ông Trump không có thẩm quyền đơn phương áp đặt khoản phí này. Phán quyết cũng nhấn mạnh Đạo luật Di trú và Quốc tịch - cơ sở pháp lý mà chính quyền đương nhiệm viện dẫn - không cho phép Tổng thống ban hành một loại thuế mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Trước đó, ông Trump áp dụng khoản phí này thông qua một tuyên bố của Tổng thống, với lập luận rằng chương trình H-1B đã tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài. Khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng các doanh nghiệp nên ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động trong nước thay vì tìm kiếm nhân lực từ nước ngoài.
Phán quyết của tòa án được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon, nơi phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân lực theo diện H-1B. Trong nửa đầu năm 2025, Amazon có hơn 10.000 visa H-1B được phê duyệt, trong khi Microsoft và Meta đều có trên 5.000 visa được cấp.
Chương trình H-1B được triển khai từ năm 1990, cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn làm việc tối đa 6 năm. Mỗi năm, chương trình cấp 65.000 visa H-1B và bổ sung thêm 20.000 suất dành cho những người có trình độ học vấn cao. Khoảng 2/3 số vị trí theo diện H-1B thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính.
Giới quan sát nhận định chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo phán quyết này.
Bình luận (0)