Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), đồng thời kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đoàn đã dâng hoa tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ tưởng niệm, người đứng đầu Đảng, Nhà nước trực tiếp đến khu vực khai quật, nơi các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm hài cốt các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 2.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, riêng trong ngày 17/7, lực lượng quy tập đã phát hiện, cất bốc thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến hết ngày 17/7, toàn chiến dịch đã quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên mảnh đất ghi dấu những hy sinh anh dũng của quân và dân ta.

Đứng trước anh linh các liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa Xuân Mậu Thân 1968. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dù không kịp chứng kiến ngày đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển, chính sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm nên tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 3.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, trong mỗi thành quả phát triển của TP Hồ Chí Minh hôm nay đều có sự đóng góp thầm lặng của những người đã ngã xuống. Các anh hùng liệt sĩ không chỉ hóa thân vào lòng đất mẹ mà còn hóa thân vào nền hòa bình, sự thống nhất, phát triển và khát vọng vươn lên của đất nước.

Từ ý nghĩa đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt được tìm thấy không đơn thuần là kết quả của quá trình tìm kiếm mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử, đồng thời khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 4.

Đánh giá về quá trình triển khai nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng đông đảo người dân.

Đặc biệt, việc kết hợp nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế với các phương pháp khoa học hiện đại như công nghệ địa vật lý, ADN, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đối chiếu tư liệu lịch sử với lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là mô hình cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Từ những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học phù hợp cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, nhiều địa điểm còn lưu giữ hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được phát hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tại khu vực các rãnh mộ tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; mở rộng rà soát tại các địa điểm từng diễn ra những trận đánh ác liệt; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế trong khai thác tư liệu, hồ sơ chiến tranh và tiếp tục lan tỏa những câu chuyện về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từ kết quả đạt được tại TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 cần nghiên cứu, tổng kết để xây dựng mô hình phù hợp, từng bước triển khai trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu bảo tồn những địa điểm tiêu biểu phát hiện mộ liệt sĩ, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và công tác tri ân các thế hệ đi trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.