(Ảnh minh họa: Reuters)
Tổng giáo phận Công giáo New York (Mỹ) đã đạt thỏa thuận chi trả 800 triệu USD để dàn xếp với khoảng 1.300 nạn nhân sống sót trong các vụ lạm dụng tình dục, đánh dấu một trong những khoản bồi thường lớn nhất liên quan đến bê bối lạm dụng trong Giáo hội Công giáo tại Mỹ.
Thỏa thuận này chỉ đứng sau khoản dàn xếp 880 triệu USD của Tổng giáo phận Los Angeles năm 2024, trong bối cảnh Giáo hội Công giáo tại Mỹ đã phải chi hàng tỷ USD trong nhiều năm qua để giải quyết các vụ kiện tương tự. Làn sóng kiện tụng gia tăng sau khi bang New York và một số bang khác ban hành các đạo luật cho phép nạn nhân lạm dụng tình dục thời niên thiếu khởi kiện đối với các vụ việc đã xảy ra từ nhiều thập kỷ trước.
Theo luật sư Jeff Anderson - người đại diện cho các nạn nhân, thỏa thuận này là kết quả của gần 6 năm tranh tụng giữa các bên và các công ty bảo hiểm. Thỏa thuận vẫn cần hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng và sự đồng thuận đầy đủ của các nạn nhân trước khi chính thức có hiệu lực.
Ngoài khoản bồi thường 800 triệu USD, Tổng giáo phận New York cũng cam kết công bố các tài liệu liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc lạm dụng trong Giáo hội. Thỏa thuận đồng thời cho phép các nạn nhân tiếp tục khởi kiện các công ty bảo hiểm nhằm tìm kiếm thêm bồi thường.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Một điểm đáng chú ý là thỏa thuận này giúp Tổng giáo phận New York tránh được việc phải tuyên bố phá sản - kịch bản đã xảy ra với nhiều giáo phận khác tại Mỹ do áp lực từ các vụ kiện. Tại bang New York, hầu hết các giáo phận, ngoại trừ New York và Brooklyn, đều đã nộp đơn phá sản để xử lý các vụ kiện tương tự.
Quá trình hòa giải giữa các bên bắt đầu từ tháng 12/2025, dưới sự điều phối của thẩm phán nghỉ hưu Daniel Buckley. Trước đó, Hồng y Timothy Dolan thừa nhận các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là "một chương đáng xấu hổ" trong lịch sử Giáo hội.
Theo nội dung thỏa thuận, Tổng giáo phận sẽ thanh toán trước 615 triệu USD, phần còn lại 185 triệu USD sẽ được chi trả trong vòng 15 tháng. Giáo hội cũng phải duy trì và cập nhật danh sách các giáo sĩ bị cáo buộc trên trang thông tin chính thức.
Để có nguồn tài chính, Tổng giáo phận đã tiến hành bán một số tài sản giá trị, cắt giảm nhân sự và giảm khoảng 10% ngân sách hoạt động. Trước đó, cơ quan này từng tìm cách huy động 300 triệu USD nhằm phục vụ quá trình dàn xếp.
Tổng giám mục New York Ronald Hicks bày tỏ "thận trọng lạc quan" về thỏa thuận, cho rằng nếu đạt được dàn xếp toàn diện, các nạn nhân sẽ được bồi thường nhanh chóng mà không phải trải qua các thủ tục tố tụng kéo dài hoặc quy trình phá sản phức tạp.
Thỏa thuận trên tiếp tục phản ánh nỗ lực của Giáo hội Công giáo Mỹ trong việc giải quyết hậu quả các vụ lạm dụng trong quá khứ, đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với xã hội.
Bình luận (0)