(Ảnh: AP)
Iran mô tả lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc yêu cầu mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ là "thiếu cân bằng".
Ông Trump cho rằng Tehran là bị đánh bại và hoàn toàn bị tàn phá trong cuộc chiến tranh Iran - hiện đã bước sang tuần thứ 6. Tuy nhiên, việc lực lượng Tehran bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của Mỹ hôm 3/4 và lời kêu gọi của Iran tìm kiếm và bắt giữ phi công Mỹ bị mất tích đã làm leo thang căng thẳng.
"Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công" - Tướng Iran Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy quân sự chung của nước này cho biết vào tối 4/4 để đáp trả lời đe dọa mới của Tổng thống Trump. Vị tướng này cảnh báo sẽ nhằm vào tất cả cơ sở hạ tầng được quân đội Mỹ sử dụng trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran dẫn đến việc sơ tán và Tehran tuyên bố mở rộng tấn công. Bên cạnh đó, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa khác từ Yemen.
Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, họ đã tấn công một tàu thương mại ở Bahrain trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz. Iran hiện đang tiếp tục tấn công những mục tiêu kinh tế ở các nước láng giềng Vùng Vịnh mà Tehran coi là có liên quan đến nỗ lực chiến tranh của Mỹ và Israel.
Ngược lại, một cuộc tấn công của Israel hoặc Mỹ vào một trung tâm hóa dầu ở phía Tây Nam Iran đã khiến 5 người thiệt mạng.
Chiến tranh Iran bắt đầu bằng các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm rung chuyển thị trường toàn cầu, cắt đứt các tuyến đường vận chuyển quan trọng và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Cả hai bên đều đã đe dọa và tấn công các mục tiêu dân sự, dẫn đến những cảnh báo về khả năng phạm tội ác chiến tranh.
Hiện các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán.
Bình luận (0)