Anh triệu tập 35 quốc gia họp bàn mở lại eo biển Hormuz

VTV.vn - Anh sẽ họp với 35 quốc gia ngày 2/4 để bàn cách mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị Iran phong tỏa một phần.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại họp báo ở Downing Street, London, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại họp báo ở Downing Street, London, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/4 cho biết cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì sẽ tập trung đánh giá các biện pháp ngoại giao và chính trị nhằm khôi phục tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tàu và thuyền viên đang mắc kẹt, đồng thời nối lại hoạt động vận chuyển các mặt hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường biển quan trọng đối với vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Theo Chính phủ Anh, cuộc họp có sự tham gia của 35 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Australia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Mỹ được cho là không được mời trực tiếp tham dự. Ông Starmer cho biết sau cuộc họp, các nhà hoạch định quân sự Anh cũng sẽ thảo luận những phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải khi giao tranh chấm dứt.

Anh nhận định việc khôi phục hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz sẽ không dễ dàng. Theo một quan chức Anh, giai đoạn đầu có thể tập trung vào rà phá thủy lôi, trước khi chuyển sang bảo vệ các tàu chở dầu đi qua khu vực.

Anh triệu tập 35 quốc gia họp bàn mở lại eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tàu thuyền di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 23/3/2026. (Ảnh: AP)

Khoảng 1.000 con tàu hiện bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa một phần của Iran. Trước khi xung đột bùng phát, các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu và khoảng 1/3 lượng phân bón trên thế giới - mặt hàng cần thiết cho khoảng một nửa sản lượng lương thực toàn cầu. Từ khi chiến sự bắt đầu, chỉ khoảng 130 tàu đi qua khu vực này, tương đương số tàu thường qua lại trong 1 ngày trước đó.

Cũng trong ngày 1/4, ông Starmer nhấn mạnh Anh cần tăng cường quan hệ kinh tế và quốc phòng với châu Âu trong bối cảnh quan hệ với Mỹ chịu sức ép vì bất đồng liên quan cuộc chiến với Iran. Ông cho biết việc củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu vào mùa Hè tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích ông Starmer vì không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông Starmer khẳng định Anh sẽ không để bị gây sức ép phải tham chiến. Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa với “những kẻ thù của quốc gia này”.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.