Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ngày 2/12/2025 (Ảnh: AP)
"Chúng tôi sẽ sớm triển khai các cuộc tấn công trên bộ. Điều đó dễ hơn nhiều. Chúng tôi biết các tuyến họ đi, biết mọi thứ về họ, biết họ sống ở đâu, biết nơi họ ẩn náu và chúng tôi sẽ bắt đầu rất sớm" - ông Trump nói với các phóng viên trong một cuộc họp Nội các. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nói rõ thời gian hoặc địa điểm có thể diễn ra các cuộc không kích trên bộ.
Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã thảo luận về các hoạt động quân sự có thể diễn ra ở Venezuela, khi chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hợp tác với các băng đảng ma túy - một cáo buộc mà ông Maduro phủ nhận.
Tổng thống Trump cho biết các cuộc không kích trên bộ không nhất thiết chỉ nhắm đến Venezuela. Ông nói rằng bất kỳ quốc gia nào sản xuất hoặc buôn bán ma túy bất hợp pháp đều "có thể bị tấn công" và đặc biệt chú ý đến quốc gia láng giềng Colombia - quốc gia Mỹ cáo buộc không kiểm soát được hoạt động buôn bán ma túy.
"Bất kỳ ai làm điều đó, bán chúng vào đất nước chúng tôi đều có thể bị tấn công, không chỉ riêng Venezuela" - Tổng thống Mỹ nói - "Tôi nghe được rằng Colombia đang chế tạo cocaine, có nhà máy sản xuất và bán sang chỗ chúng tôi".
Mỹ đã phát động chiến dịch tập kích nhằm vào thuyền nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương trong vài tháng qua, khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông Trump cũng tuyên bố không phận Venezuela nên được xem xét đóng cửa. Nếu Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công các mục tiêu trong phạm vi các nước Mỹ Latinh, điều này sẽ mở rộng đáng kể các hoạt động chống buôn bán ma túy của chính quyền Trump.
Những vụ tấn công trên biển này vốn đang gây tranh cãi. Các nhà lập pháp Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa lập luận rằng ông Trump đang hành động mà không có thẩm quyền pháp lý và chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các tàu này đang chở ma túy. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang trong một "cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.
Một số nhà lập pháp và chuyên gia cho rằng vụ tấn công vào ngày 2/9 có thể cấu thành tội ác chiến tranh vì phía Mỹ phóng tên lửa lần 2 vào một tàu vẫn còn người sống sót. Nhà Trắng xác nhận có cuộc tấn công thứ hai sau đó, nhưng khẳng định chiến dịch này là hợp pháp. "Đô đốc Frank Bradley - chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ và cũng là người dẫn đầu các chiến dịch chống tàu buôn ma túy - đã đưa ra quyết định chính xác khi đánh chìm hoàn toàn con tàu và loại bỏ mối đe dọa" - Bộ trưởng Pete Hegseth nói.

Ảnh chụp màn hình được trích từ video do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đăng tải, cho thấy một chiếc thuyền ngay trước khi bị tên lửa Mỹ tấn công vào ngày 9/11/2025 (Ảnh: X)
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, một Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào "sẽ là một hành động chiến tranh, và Quốc hội sẽ kích hoạt Đạo luật Quyền lực Chiến tranh", đề cập đến đạo luật năm 1973 nhằm giới hạn thẩm quyền của Tổng thống trong việc tiến hành chiến tranh mà không có sự cho phép của Quốc hội.
Những nỗ lực tại Quốc hội nhằm hạn chế chiến dịch của Tổng thống Trump đến nay đều gặp phải sự phản đối. Tháng 11, Thượng viện đã bỏ phiếu bác một nghị quyết ngăn cấm mọi cuộc tấn công nhằm vào Venezuela nếu không có tuyên bố chiến tranh nhưng chỉ có 49/100 thượng nghị sĩ, trong đó có 2 nghị sĩ Cộng hòa, bỏ phiếu ủng hộ. Vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu nhằm chấm dứt các đợt tấn công vào những con tàu bị cáo buộc chở ma túy cũng không thành công.
Các cuộc tấn công trên bộ cũng có thể sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Mỹ Latinh. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã phản bác Tổng thống Trump trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X, tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này cứ 40 phút lại phá hủy một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy "mà không cần tên lửa". "Đừng đe dọa chủ quyền của chúng tôi. Tấn công chủ quyền của chúng tôi là hành động tuyên chiến" - Tổng thống Colombia cảnh báo.
Washington đang duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn ở biển Caribe để phục vụ chiến dịch, làm dấy lên căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia láng giềng với Colombia. Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc động thái huy động lực lượng cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.
Ông Trump đã nhiều lần nêu ý tưởng về tập kích trên bộ trong những tháng gần đây. Lãnh đạo Mỹ hồi tháng 10 nói "tiếp theo sẽ là đất liền". Hồi tháng 11, ông tuyên bố sẽ cảm thấy "tự hào" khi mở rộng chiến dịch tập kích băng đảng ma túy lên trên bộ ở Venezuela, Colombia và Mexico.
Bình luận (0)