Tổng thống Trump tìm cách khôi phục vụ kiện liên quan đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton

An Khê (Theo Bloomberg)

22/11/2025 11:33 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Trump đang tìm cách khôi phục một vụ kiện dân sự từng bị bác bỏ liên quan đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Bà Hillary Clinton phát biểu trong khi ông Trump đứng quan sát trong cuộc tranh luận tại hội trường ở Đại học Washington, ngày 9/10/2016 (Ảnh: Pool|Getty Images)

Bà Hillary Clinton phát biểu trong khi ông Trump đứng quan sát trong cuộc tranh luận tại hội trường ở Đại học Washington, ngày 9/10/2016 (Ảnh: Pool|Getty Images)

Vụ kiện dài 108 trang được ông Trump đệ trình năm 2022, cho rằng bà Clinton và nhiều nhân vật trong đảng Dân chủ đã vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức (RICO) khi "cố tình tạo dựng và lan truyền một câu chuyện giả về sự cấu kết giữa ông Trump và Nga". Tuy nhiên, Thẩm phán Liên bang Donald M. Middlebrooks đã bác đơn kiện với lý do ông Trump nộp đơn quá thời hạn khởi kiện 2 năm và không chứng minh được thiệt hại pháp lý hoặc tài chính.

Ngày 18/11, nhóm luật sư của ông Trump trình bày trước tòa phúc thẩm tại Alabama, yêu cầu khôi phục vụ kiện. Luật sư Richard Klugh cho rằng thân chủ của ông đã phải chịu thiệt hại đáng kể do phải chi trả chi phí pháp lý để tự bảo vệ trong nhiều cuộc điều tra liên bang và quy trình tố tụng chính thức liên quan đến bầu cử năm 2016 và các cáo buộc về can thiệp của Nga. Ông Klugh cho rằng Tổng thống Mỹ là nạn nhân của một chuỗi hành vi sai trái kéo dài, đồng thời lập luận rằng các cáo buộc thông đồng đã làm tổn hại danh tiếng của ông Trump.

Nhóm pháp lý của ông Trump cũng lập luận rằng vì ông giữ chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên đến tháng 1/2021, việc nộp đơn năm 2022 không vi phạm quy định về thời hiệu, dựa trên các điều khoản đặc biệt của Quốc hội cho phép kéo dài thời hạn trong một số trường hợp nhất định.

Tổng thống Trump tìm cách khôi phục vụ kiện liên quan đến cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton- Ảnh 1.

(Ảnh: KGO)

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tòa phúc thẩm sẽ chấp thuận khôi phục vụ kiện. Chánh án William Pryor bày tỏ hoài nghi, cho rằng đơn kiện có dấu hiệu của một khiếu nại chồng chéo, liên kết quá nhiều bị đơn và cáo buộc rời rạc, không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý.

Vụ kiện được khôi phục trong bối cảnh dư âm của "Russiagate" - thuật ngữ chỉ làn sóng cáo buộc về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga trong cuộc bầu cử 2016 - vẫn còn gây tranh cãi sâu sắc trong chính trường Mỹ. Cuộc khủng hoảng này từng dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra của FBI và công tố viên đặc biệt trong suốt nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Đầu năm nay, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã giải mật một số tài liệu cho thấy chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama bị cáo buộc "ngụy tạo" thông tin tình báo nhằm thúc đẩy câu chuyện thông đồng giữa ông Trump và Nga, trong đó chiến dịch của bà Clinton bị nêu tên là đã góp phần định hướng dư luận. Bà Gabbard gọi đây là "âm mưu phản quốc" nhằm làm suy yếu chiến thắng của ông Trump năm 2016.

Phía Nga nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp bầu cử, coi đây là "vấn đề chính trị nội bộ" của Mỹ. Tuy nhiên, khủng hoảng Russiagate đã gây tổn hại đáng kể tới quan hệ song phương, kéo theo một số lệnh trừng phạt, đóng băng tài sản và gia tăng căng thẳng ngoại giao.

Tin liên quan

Ông Donald Trump không có kế hoạch theo đuổi các cuộc điều tra nhằm vào bà Hillary Clinton

Ông Donald Trump không có kế hoạch theo đuổi các cuộc điều tra nhằm vào bà Hillary Clinton

VTV.vn - Cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Kellyanne Conway, cho biết hiện ông Trump và đội ngũ không có kế hoạch tiếp tục các cuộc điều tra về bà Clinton.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.