Tổng thống Trump xem xét trừng phạt "mạnh tay" mọi quốc gia giao thương với Nga

An Khê (Theo Reuters, Newsweek)

18/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Trump ngày 16/11 cho biết các nghị sĩ Cộng hòa đang soạn thảo dự luật nhằm áp đặt trừng phạt mọi quốc gia tiến hành hoạt động thương mại với Nga.

Hồi cuối tháng 10/2025, Mỹ đã công bố loạt trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga (Ảnh: EPA-EFE)

Hồi cuối tháng 10/2025, Mỹ đã công bố loạt trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga (Ảnh: EPA-EFE)

Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Donald Trump cho biết ông ủng hộ việc Quốc hội Mỹ ban hành biện pháp pháp lý mới nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow. Ông nói: "Tôi được biết họ đang thực hiện việc này, và tôi hoàn toàn đồng ý. Các nghị sĩ Cộng hòa đang thúc đẩy một đạo luật rất mạnh tay, trừng phạt mọi quốc gia làm ăn với Nga. Họ có thể bổ sung cả Iran, đó là điều tôi đã gợi ý".

Theo Tổng thống Trump, bất kỳ nước nào tiếp tục hợp tác thương mại với Nga sẽ phải đối mặt "các biện pháp trừng phạt rất nghiêm khắc". Động thái này được đánh giá là có thể tác động lớn đến một số đồng minh của Mỹ, vốn vẫn duy trì mức độ giao dịch nhất định với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Sau nhiều tháng trì hoãn, ngày 22/10 vừa qua, Tổng thống Trump đã công bố loạt trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, với lý do các cuộc tiếp xúc hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin "không đạt tiến triển". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, năng lượng vẫn là lĩnh vực Nga duy trì được mức độ xuất khẩu đáng kể nhờ mạng lưới khách hàng đa dạng.

Tổng thống Trump xem xét trừng phạt "mạnh tay" mọi quốc gia giao thương với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska, ngày 15/8/2025 (Ảnh AP)

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của Nga đối với than và dầu thô; Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường lớn đối với các sản phẩm dầu mỏ; trong khi Liên minh châu Âu (EU) vẫn là khách hàng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt đường ống ở mức đáng kể. Một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Brazil vẫn duy trì nhập khẩu năng lượng Nga ở quy mô nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria, Ai Cập, Myanmar hay Kazakhstan tiếp tục mua vũ khí của Nga, trong khi Iran và Triều Tiên bị cáo buộc cung cấp khí tài cho Moscow trong thời gian xung đột.

Phản ứng trước thông tin chính quyền Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mở rộng, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cho rằng Washington đang "đi trên con đường đối đầu trực diện với Nga". Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhận định đối thoại và thương lượng mới là "phương thức khả thi duy nhất" để giải quyết khủng hoảng Ukraine, thay vì sức ép và trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, nếu được thông qua, có thể đặt Nga dưới sức ép kinh tế lớn hơn, song cũng tạo ra những tác động phụ đáng kể tới các đối tác thương mại của Moscow, bao gồm cả những nước có quan hệ chiến lược với Washington.

Tin liên quan

Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả lệnh trừng phạt nhưng vẫn bỏ ngỏ đối thoại

Nga cảnh báo Mỹ về hậu quả lệnh trừng phạt nhưng vẫn bỏ ngỏ đối thoại

VTV.vn - Tổng thống Putin gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga là "hành động thiếu thiện chí", khẳng định Moscow sẽ không khuất phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.