Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga cung cấp UAV Shahed cho Iran

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/3 cáo buộc Nga đang cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed cho Iran.

Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt một đám cháy do một vụ đánh chặn UAV do Iran phóng gây ra, tại khu công nghiệp Al Quoz ở Dubai, ngày 13/3/2026 (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt một đám cháy do một vụ đánh chặn UAV do Iran phóng gây ra, tại khu công nghiệp Al Quoz ở Dubai, ngày 13/3/2026 (Ảnh: AP)

Trong một đoạn phỏng vấn phát trên kênh CNN, ông Zelensky khẳng định đây là "thực tế 100%", đồng thời cho rằng Iran đã sử dụng các UAV Shahed do Nga sản xuất để tấn công các căn cứ của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, diễn biến này phản ánh sự mở rộng đáng lo ngại của mạng lưới hợp tác quân sự giữa Moscow và Tehran trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang leo thang căng thẳng.

Shahed là dòng UAV do Iran phát triển, nổi lên như một phương tiện tấn công có chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa truyền thống. Loại khí tài này lần đầu được sử dụng với quy mô lớn trong xung đột Nga - Ukraine từ cuối năm 2022 và kể từ đó đã trở thành một trong những biểu tượng của chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái hiện đại. Theo các nguồn tin, ban đầu Iran cung cấp UAV cho Nga, song hiện nay Nga đã tự sản xuất phiên bản Shahed của riêng mình.

Nhận định của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các UAV mang đặc tính Shahed ngày càng xuất hiện nhiều trong các cuộc tấn công tại Trung Đông, dù không phải lúc nào nguồn gốc sản xuất của từng mẫu cụ thể cũng được xác định rõ ràng.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga cung cấp UAV Shahed cho Iran- Ảnh 1.

Mặt tiền một tòa nhà tại khu tài chính Dubai bị hư hại một phần - mà theo nhà chức trách là do mảnh vỡ rơi xuống sau một vụ đánh chặn UAV, ngày 13/3/2026. (Ảnh: AP)

Cùng với cáo buộc trên, Tổng thống Zelensky cho biết đã có 11 quốc gia, gồm các nước láng giềng của Iran, một số nước châu Âu và cả Mỹ, đề nghị Ukraine hỗ trợ về kinh nghiệm đối phó UAV Iran. Ông cho biết Kiev đang chia sẻ năng lực về đánh chặn UAV, tác chiến điện tử, hệ thống cảnh báo sớm và huấn luyện kỹ thuật, trong đó một số chuyên gia Ukraine đã được cử tới Trung Đông.

Theo ông Zelensky, Ukraine hiện không tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự tại Trung Đông, mà chủ yếu hỗ trợ kỹ thuật và tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác dài hạn. Kiev cũng đề xuất trao đổi công nghệ đánh chặn UAV lấy nguồn tài chính và công nghệ quốc phòng từ các đối tác, trong bối cảnh nước này vẫn thiếu nghiêm trọng tên lửa phòng không đắt tiền để bảo vệ không phận trước các đợt tập kích liên tiếp của Nga.

Giới chuyên gia quốc phòng Ukraine nhấn mạnh nước này đã tích lũy được kinh nghiệm thực chiến hiếm có trong đối phó UAV Shahed sau nhiều tháng phải chống đỡ các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga gần như mỗi đêm. Theo dữ liệu của Không quân Ukraine được các hãng tin dẫn lại, lực lượng phòng thủ nước này thường xuyên đánh chặn hoặc bắn hạ hơn 80% số UAV Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine bằng cách kết hợp UAV đánh chặn giá rẻ, tác chiến điện tử, pháo phòng không, radar và không quân.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.