Tổng thống Zelensky lên tiếng làm rõ về bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 đã lên tiếng làm rõ quan điểm liên quan đến các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 25/3, Tổng thống Zelensky cho biết phía Mỹ sẵn sàng hoàn tất các bảo đảm an ninh cho Kiev ở cấp cao, với điều kiện Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Donbass, bao gồm cả những phần lãnh thổ vẫn do Ukraine kiểm soát. Theo ông, đây là một phần trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định Mỹ không gắn các bảo đảm an ninh với việc Ukraine phải nhượng lãnh thổ. Ông nhấn mạnh các bảo đảm này chỉ có thể được triển khai sau khi chiến sự kết thúc, nhằm tránh nguy cơ Mỹ bị cuốn trực tiếp vào xung đột.

Phản hồi tại họp báo ngày 28/3, Tổng thống Zelensky không phủ nhận quan điểm của phía Mỹ, song cho biết cách hiểu của ông về "kết thúc chiến tranh" gắn liền với việc Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass theo các điều kiện hiện đang được thảo luận.

Tổng thống Zelensky lên tiếng làm rõ về bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine - Ảnh 1.

Bản đồ mô tả các khu vực do Nga kiểm soát tại Donbass ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phía Nga đã đưa ra điều kiện mà ông mô tả là "tối hậu thư", theo đó Moscow chỉ chấm dứt chiến sự khi lực lượng Ukraine rút khỏi toàn bộ hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Trong bối cảnh đó, ông Zelensky cho rằng các bảo đảm an ninh từ Mỹ sẽ chỉ được kích hoạt sau khi chiến tranh kết thúc, và việc rút quân có thể là một trong những điều kiện dẫn tới kết cục này.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine từng đề xuất ký kết các thỏa thuận bảo đảm an ninh trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, song phía Mỹ không đồng ý và giữ lập trường rằng các cam kết này chỉ được thực hiện sau khi chiến sự chấm dứt hoàn toàn.

Làm rõ thêm, ông Zelensky khẳng định không cáo buộc Washington gây sức ép buộc Ukraine phải rút quân, đồng thời nhấn mạnh ông "không nói dối" về nội dung trao đổi. Theo ông, có thể đã xảy ra sự khác biệt trong cách diễn giải các điều kiện liên quan đến tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh vai trò của Mỹ là tìm kiếm điểm chung giữa các bên, chứ không áp đặt yêu cầu đối với Ukraine. Ông cho biết Washington đã truyền đạt các yêu cầu của phía Nga cho Kiev, song quyết định cuối cùng thuộc về Ukraine.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang gặp nhiều trở ngại, khi Nga vẫn giữ các yêu cầu cứng rắn, bao gồm việc Ukraine rút khỏi các khu vực tranh chấp tại Donbass. Về phần mình, Kiev tiếp tục bác bỏ điều kiện này, đồng thời cho rằng một lệnh ngừng bắn nên được thiết lập dựa trên đường ranh giới hiện tại trên thực địa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.