Tổng thống Zelensky tổ chức đàm phán khẩn với 30 quốc gia giữa sức ép hòa bình từ Tổng thống Trump

Mạnh Dương (Theo AP)

11/12/2025 18:43 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Zelensky sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo khoảng 30 quốc gia nhằm tìm kiếm lập trường chung cho các điều kiện chấm dứt xung đột với Nga.

Công nhân đi ngang nhà xưởng bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Nga tại nhà máy điện DTEK ở Ukraine ngày 10/12/2025 (Ảnh: AP)

Công nhân đi ngang nhà xưởng bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Nga tại nhà máy điện DTEK ở Ukraine ngày 10/12/2025 (Ảnh: AP)

Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn trong ngày 12/12 với lãnh đạo và quan chức từ khoảng 30 quốc gia đang ủng hộ Kiev tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình công bằng với Nga. Theo kế hoạch, lãnh đạo Đức, Anh và Pháp sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến của nhóm các nước được gọi là “Liên minh thiện chí”, nhằm phối hợp lập trường trước các đề xuất mới.

Ông Zelensky cho biết cuộc họp được sắp xếp gấp trong bối cảnh Kiev muốn tránh bị đặt vào thế bị động trước sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng. Nhiều quốc gia châu Âu cho rằng tiến trình hòa bình liên quan trực tiếp đến an ninh của họ và đang tìm cách hỗ trợ định hướng đàm phán.

Phát biểu trước đó, ông Trump cho biết ông và lãnh đạo châu Âu đã thảo luận “rất mạnh mẽ” về các đề xuất hòa bình và nhấn mạnh ông Zelensky “cần thực tế” hơn về vị thế của Ukraine. Ông Trump không nêu chi tiết nhưng từng đặt ra hạn chót để Kiev chấp nhận kế hoạch của mình, dù các mốc này đều trôi qua mà không đạt đột phá.

Tổng thống Zelensky tổ chức đàm phán khẩn với 30 quốc gia giữa sức ép hòa bình từ Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP)

Nga cũng phát tín hiệu muốn phối hợp với nỗ lực của Washington. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã gửi cho Mỹ “các đề xuất bổ sung về bảo đảm an ninh tập thể”, điều mà Ukraine và các nước châu Âu cho rằng cần thiết để ngăn ngừa xung đột trong tương lai. Tuy nhiên, ông Lavrov không đưa ra chi tiết.

Trong diễn biến khác, Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, khiến toàn bộ 4 sân bay tại Moscow phải dừng hoạt động trong 7 giờ. Cơ quan Hàng không Nga cho biết thêm 8 thành phố khác cũng bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng Nga nói đã đánh chặn 287 UAV tại nhiều khu vực.

Động thái này được xem là phản ứng của Kiev trước lập luận rằng Nga đang nắm ưu thế quân sự. Dù vậy, kể từ khi mở chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2/2022, Nga mới kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.

Lãnh đạo châu Âu nhận định đàm phán đang ở “thời điểm then chốt”. Tuần tới, Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp song phương với các nước châu Âu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu tại Brussels.

Tin liên quan

Nga phản hồi đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Zelensky

Nga phản hồi đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Zelensky

VTV.vn - Ngày 10/12, Điện Kremlin khẳng định lập trường ưu tiên hướng tới một nền hòa bình bền vững và mang tính ràng buộc pháp lý tại Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.