Thực hiện chủ trương chuyển đổi toàn diện sang hóa đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh và tiểu thương tại TP Hồ Chí Minh vẫn gặp không ít trở ngại do chưa quen công nghệ, thiếu thiết bị... trong khi quy định bắt buộc đã được áp dụng. Thực tế này khiến nhiều người lo ngại rủi ro vi phạm nghĩa vụ thuế.
Bà Thoa, 65 tuổi, tiểu thương chợ Tân Định, chuyên bán các mặt hàng đồ khô, bánh mứt. Trước đây bà chỉ quen với việc thanh toán bằng tiền mặt, nay phải làm quen với công nghệ để xuất hóa điện tử khởi tạo từ máy tính sau mỗi lần bán, khiến bà lo lắng bị xử phạt vì trốn thuế.
Các tiểu thương chợ sỉ còn gặp nhiều khó khăn hơn vì phải thực hiện xuất có hóa đơn lưu thông trên đường, để cơ quan quan lý thị trường kiểm tra. Việc này đồng nghĩa các tiểu thương có các thiết bị như máy in mã vạch, máy in hóa đơn… Số tiền đầu tư cho các thiết bị này là khoảng 45 triệu đồng.
Buôn bán ở chợ sỉ vốn quen theo kiểu bao hàng, đổi trả hay bán gối đầu cho khách tỉnh. Thế nhưng, quy định phải xuất hóa đơn trong ngày lại khiến nhiều tiểu thương lúng túng, nhất là khi phát sinh hàng đổi trả hoặc hàng giảm giá cuối năm. Những vướng mắc này đang được cơ quan thuế ghi nhận để tìm giải pháp tháo gỡ.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tới đây chúng tôi sẽ đầu tư, tăng cường việc tuyên truyền chính sách thuế và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ ký các cam kết đề nghị các đơn vị miễn giảm phí hóa đơn điện tử".
Theo các chuyên gia, nếu có sự đồng hành và hỗ trợ từ cơ quan thuế, những khó khăn ban đầu trong việc áp dụng hóa đơn điện tử của tiểu thương, hộ kinh doanh đang từng bước được tháo gỡ để TP Hồ Chí Minh sớm thực hiện được mục tiêu chuyển đổi toàn bộ gần 250.000 hộ khoán sang kê khai từ năm 2026.
Đây không chỉ là bước tiến giúp quản lý minh bạch, công bằng hơn, mà còn tạo cơ hội để người kinh doanh tiếp cận môi trường thương mại hiện đại, an toàn và bền vững.
Bình luận (0)