TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh thi tốt nghiệp THPT

VTV.vn - Sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, đặt ra yêu cầu, trách nhiệm rất cao đối với đội ngũ tổ chức coi thi.

Hội nghị Tập huấn Công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Phòng quản lý chất lượng - Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức truyền đi mạnh mẽ tinh thần thống nhất về trách nhiệm của đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi trong việc đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra trường hợp vi phạm quy chế đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, còn ban vận chuyển và bàn giao đề thi là 425 người.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên, tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh - cho biết tại Hội nghị, mục tiêu lớn nhất của loạt chương trình tập huấn được tổ chức ở cả 3 khu vực trên địa bàn thành phố (sau hợp nhất) đó là đảm bảo tất cả các cán bộ, giáo viên tham gia coi thi nắm vững, thực hiện tốt quy chế, quy trình coi thi. Để TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước nhưng không xảy ra trường hợp vi phạm quy chế.

Sự thành công, an toàn, nghiêm túc, nhân văn của một kỳ thi lớn phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của toàn bộ đội ngũ coi thi.

Loạt nội dung về quy chế coi thi được phổ biến một cách chi tiết, hướng dẫn cặn kỹ trong đó lưu ý diễn giải về cách thức, quy trình thực hiện với những trường hợp phát sinh đặc biệt. Đây là những điều được các thầy cô giáo rất quan tâm, bởi thực tế cho thấy, mỗi kỳ thi, có thể xảy ra nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao mà bằng kinh nghiệm, mắt thường của mình không phải giám thị nào cũng có thể phát hiện được. Đặc biệt, tình huống được nêu ra khi những thiết bị này có thể "trá hình" dưới danh nghĩa hỗ trợ sức khỏe. Khi đó giám thị được yêu cầu phải kiểm tra kỹ nguồn gốc, tính năng sử dụng.

TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 2.

Cán bộ Phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phổ biến chi tiết về Quy chế coi thi (Ảnh: Hoàng Hường)

TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 3.

Trong quá trình coi thi, những tình huống bất thường phát sinh được đặc biệt quan tâm. Giám thị vừa phải giữa đúng vai trò hoàn toàn khách quan, nghiêm minh nhưng đồng thời phải luôn quan sát để kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp cụ thể. Chẳng hạn nếu thí sinh nằm ngủ lâu cần có sự nhắc nhở. Việc trao đổi, nhắc nhở của giám thi với thí sinh cần được thực hiện công khai, rõ ràng (Ảnh: Hoàng Hường)

Đại diện từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng công an tham gia phối hợp với tinh thần làm việc hết mình, nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất phục vụ cho Kỳ thi, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi an toàn, đúng giờ, kịp thời hỗ trợ các tình huống phát sinh. Trong đó tính bảo mật của đề thi được đặc biệt lưu ý.

TP Hồ Chí Minh: Không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 4.

Năm 2026, công tác giao đề và giao bài thi có thay đổi lớn do đặc thù địa bàn rộng, cự ly di chuyển xa. Thay vì giao nhận đề và bài thi theo ngày như trước, tất cả điểm thi sẽ nhận đề thi trước một ngày. Toàn bộ đề thi và bài thi (sau mỗi môn thi) sẽ được lưu trữ, bảo quản ngay tại khu vực an toàn của điểm thi cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng mới bàn giao về hội đồng chấm thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm quản lý toàn diện, phân công phó trưởng điểm thi phối hợp trực tiếp với lực lượng công an trực chiến, bảo vệ nghiêm ngặt phòng chứa bài thi, đề thi 24/24 giờ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối. Hành vi cố ý làm lộ, lọt đề thi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở Hà Nội, đã xảy ra trường hợp hai thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi để chụp ảnh đề môn Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh, để nhờ AI giải đáp. Không chỉ bị đình chỉ thi hai thí sinh sau đó còn bị khởi tố Vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh - nhấn mạnh thông điệp về tinh thần trách nhiệm và yêu thương của các cán bộ coi thi đối với thí sinh.

Trong đó có những lưu ý về việc tạo điều kiện cho những thí sinh vì những lý do bất khả kháng tới muộn nhưng vẫn trong thời gian cho phép được dự thi. Với trường hợp này, cần quán triệt tinh thần phối hợp chặt chẽ từ lực lượng bảo vệ cổng trường với trưởng điểm thi để đưa ra quyết định chính xác (tính tới từng phút theo thời gian quy định), không máy móc làm ảnh hưởng đến cơ hội dự thi của các em nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ quy chế.

Ông cũng nêu rõ, sự tin tưởng, bảo vệ quyền lợi cho thí sinh không đồng nghĩa với việc chủ quan, lơ là nhất là trong bối cảnh có nhiều hình thức gian lận ngày càng tinh vi.

Trước những đổi mới của kỳ thi, người đứng đầu Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cán bộ làm công tác coi thi tập huấn nghiêm túc và nắm vững quy chế năm 2026, không tự suy diễn hay dựa vào kinh nghiệm trước đó của mình.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.