TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên "Không gian phòng chống ma túy" được đưa vào trường Đại học

VTV.vn - Một sinh viên sư phạm hiểu biết về ma túy hôm nay, ngày mai có thể giúp hàng trăm, hàng nghìn học sinh phòng tránh nguy cơ.

Tại buổi khánh thành "Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy" của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, sinh viên Nguyễn Hoàng Khoa tham quan khu trưng bày và chia sẻ:

"Đây là lần đầu tiên em được nhìn trực quan, cận cảnh như thế này. Không gian trưng bày đã giúp hệ thống hóa kiến thức một cách rõ ràng, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt những thông tin quan trọng cần lưu ý. Trải nghiệm thực tế này tạo tác động lớn đến nhận thức, giúp em và các bạn nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ tinh vi, đồng thời cung cấp thêm kiến thức và tư liệu thiết thực để trang bị cho bản thân cũng như lan tỏa, tuyên truyền cho bạn bè và các thế hệ học sinh trong tương lai."

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 1.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Khoa cùng các bạn thích thú tham quan Không gian phòng chống ma túy.

Sinh viên sư phạm - người tiếp nhận và lan tỏa kiến thức

Về định hướng của Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - TS. Cao Anh Tuấn nhận định: Là cơ sở đào tạo giáo viên, Nhà trường xác định sinh viên sư phạm vừa là người tiếp nhận tri thức, vừa là lực lượng có khả năng lan tỏa kiến thức, thái độ và hành vi tích cực. Đối tượng lan tỏa là học sinh, nhà trường và cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 2.

TS. Cao Anh Tuấn và các đại biểu cùng các em học sinh tham quan khu vực trưng bày trong Không gian phòng, chống ma túy.

Vì vậy, việc phát huy giá trị của Không gian học tập cộng đồng cần gắn liền với xây dựng đội ngũ sinh viên nòng cốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ này cần có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 3.

Thượng tá Lê Xuân Thanh (Phó Trưởng phòng PC04) phát biểu tại buổi lễ.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thượng tá Lê Xuân Thanh (Phó Trưởng phòng PC04) gửi gắm: "Một sinh viên sư phạm hôm nay được trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, ngày mai có thể truyền đạt cho hàng trăm, hàng nghìn học sinh trong suốt hành trình giảng dạy. Một người thầy nhận diện đúng nguy cơ, can thiệp và hỗ trợ kịp thời có thể giúp một học sinh tránh được sai lầm, giữ lại cả tương lai phía trước."

Nguy cơ ma túy ngày càng khó nhận diện

Yêu cầu nâng cao nhận thức xuất phát từ đặc điểm của tội phạm ma túy hiện nay. Ma túy có thể được ngụy trang trong những sản phẩm quen thuộc như thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Việc lôi kéo, dụ dỗ không nhất thiết diễn ra ở các địa điểm phức tạp. Nó có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, một mối quan hệ mới quen hay một sản phẩm không rõ nguồn gốc.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 4.
TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 5.

Cận cảnh bảng thông tin và các hiện vật về ma túy được trưng bày tại Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy.

Ngay cả người lớn, phụ huynh và giáo viên đôi khi cũng gặp khó khăn trong nhận diện các dạng ma túy mới, dụng cụ sử dụng và dấu hiệu nguy cơ. Với học sinh, một sự tò mò thiếu hiểu biết hoặc một lần mất cảnh giác trước lời rủ rê có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng.

Không gian trưng bày chuyển những nội dung vốn khô khan, khó hình dung thành kiến thức gần gũi, dễ tiếp cận. Người xem có thể vận dụng kiến thức này trong đời sống.

Không gian học tập mở cho cộng đồng

Sáng 23/10/2026, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành "Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy" tại Tòa nhà Thư viện của Nhà trường. Công trình do Nhà trường chủ trì. Đơn vị phối hợp triển khai gồm Công an Thành phố, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 6.

Đại biểu cắt băng khánh thành Không gian phòng, chống ma túy.

Công trình là nội dung trọng tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây cũng là hoạt động chào mừng 50 năm Ngày truyền thống Nhà trường.

Không gian phục vụ học tập nội bộ. Đồng thời, nơi đây mở cửa đón học sinh, sinh viên, người dân phường Chợ Quán và toàn Thành phố đến tham quan, học tập.

Phòng ngừa song hành với trấn áp tội phạm

Thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố cho thấy nhiều thách thức. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tăng hơn 40% so với kỳ liền kề.

Theo đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 640 kg ma túy tổng hợp, 518 kg cần sa và gần 15 kg heroin. Lực lượng chức năng cũng triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia. Ngoài ra, 565 vụ lợi dụng không gian mạng được phát hiện, xử lý.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên Không gian phòng chống ma túy được đưa vào Trường Đại học - Ảnh 7.

Các đại biểu với thông điệp phòng, chống ma túy tại buổi khánh thành.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030, bên cạnh trấn áp tội phạm, công tác phòng ngừa tiếp tục được chú trọng. Việc đưa mô hình giáo dục phòng, chống ma túy vào môi trường đào tạo là một hướng tiếp cận nhằm trang bị kiến thức từ sớm cho lực lượng trực tiếp giảng dạy.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.