UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện khởi động dự án quy mô lớn tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.



Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành, toàn bộ quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chia thành 20 bước triển khai. Đến nay, thành phố đã hoàn thành bước thứ 5 là gửi thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nằm trong phạm vi dự án.
Hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản trên đất. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
Theo lộ trình được phê duyệt, trước ngày 20/6/2026, các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất nhằm xác định các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Tiếp đó, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được lập, công khai lấy ý kiến người dân và hoàn tất thẩm định trong tháng 8/2026. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026.




Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô hơn 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 99.000 tỷ đồng. Để triển khai dự án, khoảng 4.866 thửa đất với diện tích hơn 400 ha sẽ được thu hồi.
Đáng chú ý, thành phố yêu cầu hoàn thành công tác vận động, thuyết phục các trường hợp chưa đồng thuận hoặc chưa bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2026. Toàn bộ quỹ đất thu hồi sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 31/10/2026. Đây được xem là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất của TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là dự án đã kéo dài nhiều thập kỷ do vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.


Theo phân công nhiệm vụ, UBND phường Bình Quới chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác nhận nguồn gốc đất, tuyên truyền, vận động người dân và quản lý quỹ đất sau khi thu hồi. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được giao chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tiến độ đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó, liên danh nhà đầu tư phải bảo đảm chuyển kinh phí kịp thời cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, đồng thời chủ động phối hợp với UBND phường Bình Quới và Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Hồ Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan.
TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch.
Việc đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá để dự án Bình Quới - Thanh Đa chính thức được triển khai sau nhiều năm chờ đợi, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Đông Bắc TP Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)