Trao kế sinh nhai cho phạm nhân được đặc xá năm 2026

VTV.vn - Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định đặc xá hơn 50 phạm nhân và hỗ trợ chính sách, việc làm cho các phạm nhân sau khi ra trở về tái hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Thiếu tướng Phan Thanh Tám trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Thiếu tướng Phan Thanh Tám trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về đặc xá năm 2026, sáng ngày 01/6, Trại tạm giam số 1 và số 2 Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Y San ADrơng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh...tham dự trại tạm giam số 1.

Trao kế sinh nhai cho phạm nhân trong đợt ân xá năm 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và phòng ban tham dự buổi lễ đặc xá tại Trại tạm giam số 1.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Y San ADrơng - Uỷ ban viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Trại tạm giam số 1 trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và trong công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị đặc xá, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các phạm nhân được hưởng đặc xá trong quá trình học tập, lao động và rèn luyện. 

"Đặc xá là chính sách lớn mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự khoan hồng đối với những người thực sự ăn năn hối cải, có ý thức sửa chữa lỗi lầm và quyết tâm hoàn lương. Mong muốn các phạm nhân được đặc xá sẽ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và thân nhân gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá có cơ hội học nghề, việc làm, hạn chế tái phạm tội", Đại tá Y San ADrơng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin, tư vấn về các quy định, chính sách của Nhà nước về vay vốn dành cho người chấp hành xong án phạt tù, các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã hỗ trợ các suất học nghề, ký kết hợp đồng lao động đối với 23 người được đặc xá với mức lương khởi điểm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng. 

Trao kế sinh nhai cho phạm nhân trong đợt ân xá năm 2026 - Ảnh 2.

Đại tá Phùng Minh Trí – Giám thị Trại tạm giam số 1 phát biểu tại buổi lễ công bố.

Bên cạnh đó, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lái xe NAM VIỆT hỗ trợ 5 suất học nghề lái xe ô tô với tổng số tiền là 50 triệu đồng; Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Sao Băng ký hợp đồng lao động với 7 người được đặc xá, Công ty TNHH Bảo vệ - Vệ sĩ chuyên nghiệp Đức Tín ký hợp đồng lao động với 10 người được đặc xá, hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Cẩn Diệu - phường Buôn Hồ ký hợp đồng lao động với 1 người được đặc xá. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã góp phần giúp người được đặc xá có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật. Trong dịp này Công ty Mobifone Đắk Lắk đã trao tặng 43 thẻ sim với gói cước ưu đãi cho người được đặc xá.

Trao kế sinh nhai cho phạm nhân trong đợt ân xá năm 2026 - Ảnh 3.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ việc làm cho các phạm nhân sau khi nhận được quyết định đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Minh Trí – Giám thị Trại tạm giam số 1 chia sẻ, mỗi quyết định đặc xá được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực cải tạo, phấn đấu của phạm nhân. 

"Tôi mong muốn những người được đặc xá sẽ biết trân trọng cơ hội được trở về, tiếp tục sống và lao động bằng sự chân thành, trách nhiệm để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, Đại tá Trí chia sẻ. 

Xúc động khi nhận quyết định đặc xá, nhiều phạm nhân bày tỏ lòng biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước cũng như sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của lực lượng chức năng trong suốt quá trình chấp hành án. Đối với họ, đây là cơ hội quý giá để trở về với gia đình, làm lại cuộc đời và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Trong đợt đặc xá năm 2026, Trại tạm giam số 1 và số 2 (Công an tỉnh Đắk Lắk) có 58 phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá của Chủ tịch nước. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập, có ý thức sửa chữa lỗi lầm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.