Hàng loạt giấy tờ giả được các đối tượng sản xuất tinh vi
Công an thành phố Huế phối hợp cùng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng do một đối tượng 9x cầm đầu.
Từ những tin nhắn rác qua iMessage với nội dung "chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại...", lực lượng trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an thành phố Huế phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lực lượng Công an khám xét căn hộ nơi các đối tượng thuê để sản xuất giấy tờ giả.
Không chỉ dừng lại ở spam tin nhắn, hàng loạt fanpage Facebook cũng đồng loạt chạy quảng cáo, thiết kế chuyên nghiệp, nhằm tiếp cận hàng triệu người. Tất cả giao dịch đều diễn ra qua tài khoản ảo, che giấu kỹ lưỡng.
Qua quá trình điều tra, các trinh sát lần ra Phạm Hữu Dũng (1991, trú tại Hà Nội) là đối tượng quản trị quảng cáo, nhưng chỉ là mắt xích. Từ hệ thống 03 máy chủ đặt ở nước ngoài và 35 điện thoại thông minh dùng để phát tán tin nhắn, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nghi phạm chính: Phạm Duy Phú (1992, trú Nghệ An), có trình độ công nghệ thông tin cao, am hiểu thiết kế và in ấn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Duy Phú thực hiện lại các hành vi làm giấy tờ giả.
Phú cùng các đồng phạm tổ chức sản xuất giấy tờ giả ngay trong một căn hộ cao cấp tại TP. Vinh, trang bị đầy đủ máy in màu, máy in thẻ cứng, máy ép plastic, máy khắc laser, phôi bằng, CCCD, GPLX… để cho ra đời những sản phẩm tinh vi. Mạng lưới chân rết của Phú hoạt động khép kín: tuyển người qua mạng để mở tài khoản ngân hàng, nhận – chuyển tiền mà không hề hay biết tiếp tay cho tội phạm. Giấy tờ giả sau khi hoàn tất được trung chuyển ra Hà Nội, chia nhỏ vận chuyển qua nhiều bưu cục khác nhau nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, lực lượng Công an đã đồng loạt "cất vó", bắt giữ Phú và các đối tượng chủ chốt tại Nghệ An và Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, nhiều máy in hiện đại cùng hơn 15.000 phôi giả và hàng loạt giấy tờ giả như CCCD, bằng cấp, GPLX, giấy đăng ký xe...

Đối tượng Mai Quốc Việt tại cơ quan điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố 8 bị can, gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (1979, Hà Nội), Nguyễn Phi Định (1997, Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (1983, Huế), Trần Quốc Huy (1994, Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (1991, Hà Nội), Đinh Xuân Nam (2000, Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (2000, Nam Định) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Chuyên án khép lại với chiến công xuất sắc của Công an thành phố Huế và các lực lượng phối hợp, thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ lợi dụng công nghệ để phạm pháp, cũng như những người tiếp tay sử dụng giấy tờ giả, bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh trật tự xã hội.
Bình luận (0)