1/3 lao động tại Việt Nam không có hợp đồng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 18:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, hiện có tới 1/3 lao động tại Việt Nam không được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm.

Theo đó, cứ 3 lao động trong khu vực chính thức lại có 1 lao động làm việc phi chính thức. Lao động chính thức được hiểu là những lao động được ký hợp đồng, được hưởng các chế độ hợp pháp dành cho người lao động như được đóng các loại bảo hiểm. Trong khi đó, lao động phi chính thức không được hưởng những điều này.

Lao động phi chính thức tập trung ở khu vực nông thôn, chiếm đến 60%, nơi có nhiều làng nghề truyền thống và các hộ kinh doanh cá thể.

Hiện số lao động phi chính thức ở Việt Nam khoảng 5,5 triệu người.

Vì sao lao động phổ thông 'ngại' tham gia bảo hiểm? Vì sao lao động phổ thông "ngại" tham gia bảo hiểm? An toàn lao động ở nông thôn: Vẫn thiếu hiểu biết và coi thường! An toàn lao động ở nông thôn: Vẫn thiếu hiểu biết và coi thường! Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước