12,6 triệu người tử vong/năm vì môi trường ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 15:05 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm có khoảng 12,6 triệu người tử vong do sống hoặc làm việc trong môi trường không lành mạnh.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học quốc tế về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường diễn ra sáng nay (10/9) tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Các nghiên cứu cho thấy, suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 4 đến 6% GDP ở hầu hết các nước. Các yếu tố nguy cơ là do ô nhiễm không khí, tiếp xúc với hóa chất, biến đổi khí hậu và tia cực tím đã góp phần gây ra hơn 100 bệnh tật và các chấn thương. Việt Nam có gần 28.000 người lao động mắc mới các bệnh nghề nghiệp, chủ yếu là bệnh phổi. Trong đó bệnh bụi phổi chiếm 74% số ca mắc. Hiện Việt Nam đã đưa 30 bệnh nghề nghiệp vào danh sách chi trả bảo hiểm y tế. 

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế cảnh báo nếu không kiểm soát, dự phòng tốt sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc thì các bệnh nghề nghiệp, ung thư nghề nghiệp sẽ gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước