148 Phó Chủ tịch xã trẻ chưa được bố trí công tác

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 09:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cuối tháng 8/2017, Bộ Nội vụ dự kiến tổng kết Đề án 600 Phó Chủ tịch xã trẻ về các huyện nghèo tại Hà Nội nhưng đến nay, 148 Phó Chủ tịch xã vẫn chưa được bố trí công tác.

Sau 5 năm công tác, các Phó Chủ tịch xã này đều được địa phương đánh giá là hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, do các huyện nghèo không còn biên chế nên không bố trí công việc cho các đội viên này.

Bộ Nội vụ cho biết sẽ xin ý kiến Thủ tướng xem xét phương án bổ sung 148 biên chế cho 26 huyện nghèo còn lại để bố trí công việc cho hết số đội viên này.

Bộ Nội vụ khẳng định việc tổng kết dự án là để đúc kết một chính sách mới đối với công tác cán bộ, như một "phép thử"chứ không phải tổng kết phong trào. Bộ sẽ đánh giá một cách thực chất xem dự án có thành công không, có bao nhiêu đội viên phục vụ các xã nghèo để tìm ra chính sách, bước đi mới với đội ngũ trí thức trẻ ở địa phương. Vì thế, dự án này dù thành công 50% cũng không hẳn là thất bại.

Đề án 600 Phó Chủ tịch xã trẻ - bước đột phá trong công tác cán bộ Đề án 600 Phó Chủ tịch xã trẻ - bước đột phá trong công tác cán bộ

VTV.vn - Sau 5 năm triển khai, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết đề án thí điểm đưa 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã tại 64 huyện nghèo trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước