2 tử tù trốn trại nhận thêm án 7 năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/05/2018 19:54 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8/5. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo kết quả phiên xét xử sơ thẩm sáng nay (8/5) của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 2 tử tù từng trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an năm 2017 đã phải nhận thêm án.

Hai tử tù là Lê Văn Thọ, tức Thọ "Sứt" (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi). Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Thọ và Tình bị tuyên tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong quá trình chờ xét kháng cáo xử phúc thẩm, cả 2 được giam chung trong một phòng. Quá trình ở đây, Thọ tìm cách phá cùm chân bằng gỗ, đục khoét tường trại giam và rủ Tình vượt ngục nhưng không lâu sau bị bắt trở lại.

Hội đồng xét xử tuyên án Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam. Kết hợp các bản án trước đó, các bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Hà Nội: Xét xử 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam Hà Nội: Xét xử 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam

VTV.vn -Sáng 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình, đồng thời xét xử 4 bị cáo có hành vi "che giấu tội phạm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước