Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người

Theo VOV-Thứ tư, ngày 31/01/2018 23:14 GMT+7

VTV.vn - Đến mua hàng ở tiệm của chị Hoa, thấy chị là người tàn tật, hắn nảy sinh ý định trộm cắp. Quá trình gây án, bị phát hiện, Dương đâm chị Hoa tử vong.

Ngày 31/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Minh Dương (SN 1993, quê ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về Tội Giết người và Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là một phụ nữ tàn tật ở xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, vừa mãn hạn tù tại Phú Yên hơn 1 tháng, ngày 2/7/2017, đối tượng Nguyễn Minh Dương đến nhờ người quen ở thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai xin làm việc trong một xưởng gỗ tại địa phương.

Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người - Ảnh 1.

Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án tử hình đối với Nguyễn Minh Dương

3 ngày sau, đến mua hàng tại tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1969) và phát hiện chủ tiệm là một phụ nữ tàn tật, Dương nảy ý định trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, Dương mang theo dao đột nhập vào tiệm tạp hóa, lục lọi lấy được 3,5 triệu đồng và 3 bao thuốc lá.

Đúng lúc này, chị Hoa bất ngờ về nhà, nhìn thấy Dương, chị bị tên này bịt miệng và kè dao vào cổ để khống chế. Tuy nhiên, chị Hoa vẫn cố la lớn nên bị Dương đâm một nhát dao vào ngực trái. Trong lúc hoảng loạn, chị Hoa vẫn chống cự, cào cấu vào người Dương nhằm thoát thân thì bị đối tượng đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dương bỏ về Phú Yên và bị cơ quan điều tra bắt sau đó vài ngày.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn vì đã cùng lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội, dù nạn nhân là người tàn tật, ít có khả năng tự vệ nhưng Dương vẫn quyết thực hiện hành vi giết người đến cùng.

Mặt khác, trước khi phạm tội, Dương từng bị quản lý tại trường giáo dưỡng 24 tháng vì hành vi trộm cắp tài sản, chịu án phạt 8 năm 6 tháng tù giam vì Tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, nay không còn khả năng răn đe, giáo dục.

Vì vậy, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên bị cáo Nguyễn Minh Dương án tử hình vì tội giết người, 9 năm tù giam vì tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, gia đình Dương phải bồi thường số tiền 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước