200 công nhân trắng đêm nạo vét hồ Hoàn Kiếm

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 09:57 GMT+7

VTV.vn - Để xử lý ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm, những ngày này, khoảng 200 công nhân sẽ thay phiên nhau thức trắng đêm, khẩn trương nạo vét lòng hồ trong khoảng thời gian 2 tháng.

Càng về khuya, khi lượng du khách ngày càng vắng vẻ, cũng là lúc công tác nạo vét hồ Hoàn Kiếm được tiến hành khẩn trương nhất. Khoảng 200 công nhân, 100 phương tiện cơ giới, như: máy gầu xúc, phà nhỏ, xe bơm, xe téc, thuyền thu gom... được huy động để tiến hành nạo vét khu vực lòng hồ phía ngoài xa. Song song với đó, công tác nạo vét thủ công ở khu vực ven hồ cũng được triển khai.

Dự tính mỗi đêm, bằng phương pháp thủ công và cơ giới sẽ nạo vét được khoảng 1.000 m3 bùn. Kế hoạch cải tạo hồ Hoàn Kiếm đã được đưa ra từ nhiều tháng nay, bởi rất nhiều kết quả phân tích mẫu nước hồ cho thấy các chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng nước và đều vượt ngưỡng cho phép 2 - 3 lần. Đặc biệt, nồng độ PH trong nước hồ cao, gấp hơn 10 lần. Tảo độc chiếm đến 95%, chỉ còn 5% là tảo lục. Đây cũng chính là lý do khiến nước hồ hiện có màu nâu, đục.

Đơn vị thi công đã chia hồ thành 3 vùng và ngăn lưới để công tác nạo vét không gây ảnh hưởng đến các động vật thủy sinh dưới hồ. Việc thi công được triển khai từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Riêng những ngày cuối tuần, công tác nạo vét được triển khai từ 24h đến 5h sáng.

Cải tạo hồ Hoàn Kiếm: Đảm bảo chế phẩm xử lý nước hồ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái Cải tạo hồ Hoàn Kiếm: Đảm bảo chế phẩm xử lý nước hồ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái

VTV.vn - Việc dùng chế phẩm để xử lý nước hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá tại 85 hồ khác đảm bảo không ảnh hưởng hệ sinh thái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước