4 lao động thiệt mạng tại nhiệt điện Duyên Hải là do ngạt khí độc

Tấn Hưng, Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 15:24 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Trà Vinh buớc đầu đã xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 4 nguời tử vong ở trạm bơm nuớc thô, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là do ngạt khí độc.

Theo điều tra ban đầu của công an, vào sáng 27/12, 4 nhân viên này thực hiện nhiệm vụ vệ sinh hồ thu nước. Phát hiện máy bơm bị tắt, một công nhân xuống cầu thang để kiểm tra thì bị rơi xuống hồ, lần lượt các nhân viên còn lại xuống cứu và đều bị rơi xuống hồ và bị ngạt khí. Dù được sơ cấp cứu khẩn trương, nhưng cả 4 người đều không qua khỏi. 

Trạm bơm nơi xảy ra sự cố chuyên lấy nước thô, chuyển về nhà máy lọc nước để sử dụng cho hoạt động của nhà máy. Trạm này nằm cách nhà máy nhiệt điện khoảng 30km.

Ngạt khí gas, 4 công nhân tử vong Ngạt khí gas, 4 công nhân tử vong

VTV.vn - Tối 27/12, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại trạm bơm nước thô của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) làm 4 công nhân tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước