40% vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể xét xử vì thiếu chứng cứ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 14:23 GMT+7

VTV.vn - 40% là số vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em mà tòa án phải trả hồ sơ vì không đủ bằng chứng hoặc chứng cứ pháp y.

Đây là một con số nhức nhối khi người dân liên tục phải nghe, đọc về những hệ lụy đau xót từ vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Vì sao những vụ việc tưởng đã rất rõ ràng lại bị chìm vào quên lãng? Câu trả lời từ Hội Luật sư Bảo vệ Trẻ em TP.HCM - đơn vị tiếp nhận những vụ việc xâm hại trẻ em lớn nhất tại TP.HCM - càng đáng để chúng ta một lần nữa nhìn lại những sai lầm từ chính mong muốn bảo vệ con em mình nhưng chưa đúng cách.

Những đường dây nóng tiếp nhận vụ việc xâm hại trẻ em:

Đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em : 18001567

Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM : 1900545559

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM : 18009069

Nhức nhối nạn bạo hành và xâm hại trẻ em Nhức nhối nạn bạo hành và xâm hại trẻ em Gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em Gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em Khó ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em qua mạng Khó ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em qua mạng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước