Cơ chế nào để ngăn chặn nạn xâm hại trẻ em?

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 09:29 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề xâm hại trẻ em đã tồn tại từ rất lâu nhưng vì lý do e ngại nên nhiều nạn nhân im lặng. Liệu có cơ chế nào để có thể bảo vệ các em?

5 năm qua, có tới hơn 10.000 trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục. Theo một khảo sát tại 3 trường học ở Hà Nội và 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang và TP.HCM: có tới 11% học sinh đã từng bị xâm hại tình dục. Thậm chí có học sinh bị xâm hại tới 14 lần. Theo Bộ Công an, 90% người xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, họ hàng, thầy giáo, bố đẻ, bố dượng. Nhiều trẻ em đã và đang bị xâm hại ngay ở những nơi được cho là an toàn nhất.

Mới đây, một vụ việc gây chấn động dư luận, 23 học sinh dân tộc bán trú ở Lào Cai bị bảo vệ trường xâm hại suốt từ năm 2014. Tất cả đều là học sinh lớp 4, lớp 5. Sự việc chỉ bị phát giác khi một số em quá sợ hãi không dám đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước