441 giáo viên có nguy cơ mất việc ở Thanh Oai, Hà Nội sẽ ra sao?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/08/2018 19:51 GMT+7

VTV.vn - Trưởng phòng Nội vụ của huyện Thanh Oai cho biết huyện đang chuẩn bị một đề án để xử lý các vấn đề nảy sinh khi các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng.

Theo thông báo của huyện Thanh Oai, trong 4 tháng nữa, các giáo viên vẫn tiếp tục được ký hợp đồng làm việc với các nhà trường. Nhưng hết 4 tháng tới, từ năm 2019, trường tùy vào nhu cầu của mình để quyết định có ký nữa hay không. Nhưng với thực tế đang thừa tới 441 giáo viên như hiện nay, các giáo viên hợp đồng này chắc chắn sẽ mất việc.

Mất việc, họ sẽ phải sống tiếp như thế nào, gia đình họ cũng sẽ phải sống ra sao? Việc giải quyết tình trạng này đòi hỏi những giải pháp thấu tình, hợp lý.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết sẽ đề nghị sớm cho tổ chức thi biên chế, ai trượt sẽ phải nghỉ việc. Ngoài ra, huyện sẽ hỗ trợ xin cho các giáo viên bị dừng hợp đồng vào các trường dân lập, tuy nhiên, theo nhiều giáo viên, hai hướng này đều không mấy khả thi với tình cảnh của họ hiện tại.

Làm thêm may mặc, chạy xe ôm, bán hoa ngoài chợ... nhiều giáo viên hợp đồng ở huyện Thanh Oai từ lâu đã phải xoay sở thêm đủ nghề để sống. Dẫu vậy, với họ, còn được đứng lớp là còn vinh dự, hạnh phúc nhưng cơ hội được ở lại với nghề giáo của họ giờ đây đã bị tuột mất. Những ngày tới, cuộc sống gia đình sẽ khốn khó nhiều.

Cà Mau sẽ cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên Cà Mau sẽ cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên Giáo viên tại Lâm Đồng tiếp tục “kêu cứu” Giáo viên tại Lâm Đồng tiếp tục “kêu cứu” Không được đóng bảo hiểm, giáo viên vẫn bị trừ lương Không được đóng bảo hiểm, giáo viên vẫn bị trừ lương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước