5 tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 21:02 GMT+7

VTV.vn - Với công bố này, các địa phương sẽ có cơ sở để khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hạn hán và xâm nhập mặn đang gây nhiều thiệt hại tại ĐBSCL. Đã có 5 tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về hạn, mặn gồm: Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An.

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, bắt đầu từ ngày 6/3 đến 15/3, xâm nhập mặn bắt đầu bước vào đợt cao điểm mới. Dự kiến, độ mặn sẽ tăng dần và đạt mức đỉnh vào các ngày từ 11-13/3. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và cao hơn đợt mặn giai đoạn giữa tháng 2 và cùng kỳ năm 2016. 

Hiện các địa phương ĐBSCL đã thu hoạch được hơn 70% diện tích lúa Đông Xuân nên thiệt hại được giảm thiểu. Tuy nhiên, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, khuyến cáo của ngành nông nghiệp nên hạn chế tưới và trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Bến Tre: Nhà vườn chủ động ứng phó với hạn mặn Bến Tre: Nhà vườn chủ động ứng phó với hạn mặn

VTV.vn - Nhờ những biện pháp chủ động ứng phó với hạn mặn nên tỉnh Bến Tre chưa ghi nhận những thiệt hại nặng nề tại các vườn cây ăn quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước