7 năm, cả nước có gần 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 22:10 GMT+7

VTV.vn - Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đi qua chặng đường hơn 7 năm với kết quả gần 3.300 xã đạt chuẩn.

Nhìn lại hành trình này, có thể thấy các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" đã thu hút sự tham gia của rất nhiều thành phần, qua đó tạo nguồn lực và sức bật cho chương trình.

Đặc biệt, đến nay tinh thần thi đua đã ăn sâu vào suy nghĩ của mỗi người dân - những chủ thể của nông thôn mới.

Trên cả nước, bức tranh về nông thôn mới 7 năm qua đã được vẽ nên bởi nhiều cách làm, nhiều phong trào hay từ người dân. Thi đua không chỉ là lao động tạo nên sự gia tǎng về số lượng, chất lượng mà còn là tấm lòng, là trái tim dành cho làng xóm quê hương, như Bác Hồ từng nói: "Những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Chuyển biến về chất từ nông thôn mới kiểu mẫu Chuyển biến về chất từ nông thôn mới kiểu mẫu

VTV.vn - Hà Tĩnh đã cho thấy những chuyển biến về chất từ chính người dân, điều mà giai đoạn đầu chưa thể có được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước