90% học sinh bán trú THCS và THPT Bát Xát (Lào Cai) trở lại trường

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 05/03/2020 06:25 GMT+7

VTV.vn - Từ 7h, tại cổng Trường THCS và THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, học sinh lớp 12 từ các thôn bản xa xôi đã bắt đầu đến trường nhập học.

Là địa bàn vùng núi cao, hầu hết các học sinh bán trú đều đến từ các bản làng xa xôi, chính vì vậy, công việc của các thầy cô giáo trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 lại khó khăn hơn gấp bội. Giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp đến tận nhà học sinh để liên lạc và trao đổi thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, 90% trong số hơn 300 học sinh bán trú của Trường THCS và THPT huyện Bát Xát đã quay trở lại trường học và được hướng dẫn các biện pháp an toàn để phòng dịch COVID-19.

Mô hình bán trú tại vùng cao - Hạn chế học sinh bỏ học Mô hình bán trú tại vùng cao - Hạn chế học sinh bỏ học

VTV.vn - Mô hình lớp học bán trú đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho việc học của các em học sinh ở huyện miền núi Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước