Học sinh dân tộc bán trú trước khi về nghỉ Tết

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/01/2019 12:08 GMT+7

VTV.vn - Các em học sinh dân tộc bán trú ở vùng cao đã bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán, trở về nhà đón năm mới cùng gia đình.

Học bán trú từ khi mới vào lớp 1 nên không chỉ tự giác thức giấc mỗi sáng mà các em ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái còn rất tự lập trong mọi sinh hoạt của mình. Chuẩn bị đồ đạc về bản ăn Tết cũng không khác gì người lớn.

Nhiều em học sinh ở đây đã rời các bản làng cách trường vài chục km để xuống trường và ở lại trường học tập từ khi vào lớp 1. Còn nhỏ như vậy nhưng các em đã rất tự lập, bảo ban nhau trong sinh hoạt và học tập. Trong ngày học cuối cùng của năm cũ này cũng vậy, ngay từ sáng sớm, các em nhỏ đã thức dậy, tự chuẩn bị tư trang đồ đạc của mình để chuẩn bị trở về bản làng nghỉ Tết.

Ở những trường bán trú như thế này, các thầy các cô cũng như những người cha, người mẹ thứ 2 của học sinh. Không chỉ mang đến con chữ, thầy cô còn chăm cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ nữa.

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chính là ngôi trường của những thầy cô sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 9/2018 đã đi bộ 17km, cõng 2 tấn lương thực về cho các em cho kịp khai giảng. 

Để chuẩn bị kỳ nghỉ Tết của các em, thầy cô đã tự tay nấu bữa cơm tất niên cho các em và dành tặng cho học trò những món quà Tết ý nghĩa. Những phần quà do tự tay các thầy cô chuẩn bị bằng số tiền thầy cô đóng góp.

“Bệ đỡ” cho học sinh vùng cao đến trường “Bệ đỡ” cho học sinh vùng cao đến trường Mô hình bán trú tại vùng cao - Hạn chế học sinh bỏ học Mô hình bán trú tại vùng cao - Hạn chế học sinh bỏ học Khi thầy cô vùng cao kiêm thợ cắt tóc, gội đầu cho học sinh Khi thầy cô vùng cao kiêm thợ cắt tóc, gội đầu cho học sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước