97% hộ dân nông thôn phía Bắc được dùng điện lưới quốc gia

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 30/11/2014 17:17 GMT+7

Đưa điện lưới đến các khu vực chưa có điện ngày càng khó khăn. Ảnh minh họa

Tính đến nay, đã có 100% số huyện, 99% số xã với hơn 97% số hộ dân nông thôn ở các tỉnh phía Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia với giá bán theo quy định của nhà nước.

Khó khăn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam là khi nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi địa hình nông thôn miền núi phía Bắc trải rộng và phức tạp, phụ tải không tập trung, bán kính cấp điện lớn, đường dây trung, hạ áp rất dài…

Với các vùng đặc biệt khó khăn như các xã biên giới ở Lai Châu, Điện Biên, để kéo được điện lưới đến với nhà dân, ngành điện phải đầu tư từ 40-80 triệu đồng/hộ, mức trung bình đầu tư tại các vùng nông thôn khác cũng đã lên tới 15-20 triệu đồng/hộ.

Tính đến nay, ngành điện đã tiếp nhận gần 4.000 xã biên giới, hải đảo, nông thôn và bán điện trực tiếp cho hơn 30 triệu người dân nông thôn theo giá quy định của Nhà nước. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước