An Giang hỗ trợ di dời người dân vùng sạt lở

Thanh Chương - Nhật Di (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 13:36 GMT+7

VTV.vn - Hiện chính quyền địa phương huyện An Phú, tỉnh An Giang đang hỗ trợ bà con di dời ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Khu vực bờ sông Hậu bị sạt lở có chiều dài 46m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15m. Vụ sạt lở xảy ra trong đêm, làm 2 căn nhà bị sụp xuống sông. Nhiều người chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, tài sản trong nhà bị nước cuốn trôi.

Trước diễn biến khó lường của sạt lở, chính quyền địa phương đã vận động 5 hộ dân với hàng chục nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn còn ở lại do chưa có chỗ ở tạm.

Tỉnh An Giang hiện có 51 điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 162km, trực tiếp ảnh hưởng đến 20.000 hộ dân. Thực trạng lũ kết hợp với triều cường dâng cao khiến tình hình càng thêm phức tạp. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó sạt lở, nhất là vào ban đêm.


An Giang: Sạt lở làm 2 nhà dân chìm xuống sông An Giang: Sạt lở làm 2 nhà dân chìm xuống sông

VTV.vn - Vụ sạt lở bờ sông Hậu đã làm hai căn nhà bị sụp xuống sông ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tình trạng này khiến người dân rất lo sợ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước