An Giang lắp đặt camera chống buôn lậu

Đặng Công (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 06:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngành chức năng cần nghiên cứu, lắp camera ở những điểm nóng về buôn lậu để tăng cường giám sát, phát hiện, truy bắt nhanh các đối tượng vi phạm.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 được tổ chức mới đây, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng liên quan xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm buôn lậu, đánh vào đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ nổi cộm về buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, ông Lê Văn Nưng cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát, đẩy nhanh lắp đặt camera ở các tuyến đường, địa bàn là điểm nóng mà tội phạm buôn lậu đang gia tăng hoạt động. Mục đích là để cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện nhanh, để tiến hành truy bắt các đối tượng buôn lậu một cách có hiệu quả.

Quảng Trị: 'Nóng' tình trạng buôn lậu trên quốc lộ 9 Quảng Trị: "Nóng" tình trạng buôn lậu trên quốc lộ 9 Gia tăng tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới Gia tăng tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới Phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng Phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước