Trước mùa mưa bão 2017, Hà Nội còn 18 điểm úng ngập cố hữu

Thùy An-Thứ ba, ngày 30/05/2017 18:15 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra bởi ông Võ Tiến Hùng, TGĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trước mùa mưa bão 2017.

Ông Hùng cho biết với các trận mưa nhỏ hơn 50mm/2 giờ, cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ tồn tại một số điểm ứ đọng nước khi mưa do đường trũng, không có điểm úng ngập.

Còn với các trận mưa có lượng mưa từ 50mm/2 giờ - 100mm/2 giờ, trên địa bàn năm 2017 vẫn tồn tại 18 điểm úng ngập cố hữu gồm: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành – Bát Đàn nhà Hỏa, Cao Bá Quát, Đội Cấn…).

Trước mùa mưa bão 2017, Hà Nội còn 18 điểm úng ngập cố hữu - Ảnh 1.

Ông Võ Tiến Hùng, TGĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (đứng phát biểu)

Trong 18 điểm ngập úng cố hữu, có 13 điểm tồn tại trong năm 2016 và 5 điểm trên địa bàn quận Hà Đông và Long Biên. Ngoài ra, TP.Hà Nội còn một số điểm úng ngập nhỏ lẻ thuộc lưu vực Tả Nhuệ như Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ… và trong các ngõ, xóm, dân cư nội thành.

Hệ thống thoát nước khu vực nội thành Hà Nội được phân chia ra thành các khu vực: Lưu vực Tô Lịch, lưu vực Hữu Nhuệ, lưu vực Tả Nhuệ, lựu vực Hà Đông, lưu vực Long Biên. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ duy nhất hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch đã được cải tạo đồng bộ, các khu vực còn lại chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Trước mùa mưa bão 2017, Hà Nội còn 18 điểm úng ngập cố hữu - Ảnh 2.

Với những trận mưa có lưu lượng từ 50mm/2h - 100mm/2h, Hà Nội còn 18 điểm ngập úng cố hữu

Do đó vào mùa mưa thường xảy ra úng ngập khi mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Bây dâng cao, hệ thống thoát nước không tự chảy được.

Trước câu hỏi tại sao những tuyến phố hay đô thị mới, tiêu biểu như ở quận Hà Đông lại thường xuyên xảy ra ngập úng, ông Hùng cho biết đây đều là những nơi nằm trong lưu vực chưa được cải tạo: Chưa được nạo vét, chưa được lắp đặt hệ thống tiêu điều tiết mực nước... Điều này đã khiến các khu vực trên thường xuyên bị ngập úng. Tuy nhiên ông Hùng cho biết tình hình chắc chắn sẽ được giải quyết trong năm 2017.

"Thời gian qua chúng tôi đã cho tiến hành duy tu bảo dưỡng một số trạm bơm và cho nạo vét một số kênh mương. Chúng tôi dự kiến cũng sẽ cho kết nối hệ thống thoát nước giữa các khu đô thị với hệ thống thoát nước của thành phố. Tôi khẳng định tình hình ngập úng ở khu vực quận Hà Đông chắc chắn sẽ được cải thiện trong năm 2017", ông Hùng cho biết.

Trước mùa mưa bão 2017, Hà Nội còn 18 điểm úng ngập cố hữu - Ảnh 3.

TP.Hà Nội đã chuẩn bị rất nhiều phương án cho mùa mưa bão 2017

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão 2017, hàng loạt các biện pháp đã được TP.Hà Nội triển khai. Như trong quý I và II/2017, về cơ bản các trục chính thoát nước như Hào Nam, Lê Văn Lương, Cống Trắng… đã được nạo vét. Dòng chảy được thông thoáng đảm bảo độ dốc thủy lực với hơn 150km cống bằng cơ giới, 62.194m3 cống mương sông, 105.000 lượt cống ngang..

Ngoài ra, TP.Hà Nội cũng sẽ cho nạo vét 2 hồ Giáp Bát và hồ Công Viên phường Ngọc Lâm trong quý II/2017. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiến hành nạo vét các hồ Kim Liên, Đền Lừ, Hoàn Kiếm… Công tác triển khai dự án cải tạo 3 trạm thoát nước lưu vực sông Nhuệ, khẩn trương đưa trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đồng Bông 2 vào vận hành khai thác trong năm 2017 cũng đang được đấy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, các trạm bơm liên tục được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vận hành 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị, nhân lực dự phòng tại chỗ để ứng phó với các trận mưa gồm 72 xe hút , xe stec, phản lực, 20 máy bơm chìm 100 – 150m3/h, 1 tổ bơm xe di động 1.000 m3/h...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước