Áp thấp không ngừng gây mưa dông, gió giật ở nhiều vùng biển

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Thứ tư, ngày 08/08/2018 07:06 GMT+7

VTV.vn - Vùng áp thấp ở giữa Biển Đông vẫn đang di chuyển rất chậm, không ngừng gây mưa dông, gió giật ở nhiều vùng biển.

Lúc 1h hôm nay (8/8), vùng áp thấp cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 210 - 310km về phía Đông Nam. Dự báo 24 giờ tới, vùng áp thấp đi chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày mai (9/8), tâm của áp thấp ở phía Đông huyện đảo Hoàng Sa.

Trong quá trình di chuyển, hoàn lưu của áp thấp tiếp tục gây mưa dông mạnh, gió giật cấp 8 ở phía Nam của Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa.

Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cũng gây mưa nhiều ở khắp vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, đề phòng kèm lốc xoáy, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2 - 4m; biển động.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

VTV.vn - Thời tiết các vùng biển đã chuyển xấu hơn khi xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước