Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 18:14 GMT+7

Vị trí và đường đi dự báo của áp thấp nhiệt đới.

VTV.vn - Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, khoảng đêm 31/8 sẽ đi vào Biển Đông.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo còn tiếp diễn trong đêm 31/8 và ngày 1/9.

Trọng tâm mưa là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, lượng mưa từ 70-150mm trong 24 giờ. Cảnh báo từ ngày 2/9-6/9, mưa lớn sẽ gia tăng ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm cả đợt.

Lúc 13h ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc đảo Luzon của Philippines. Dự báo 24h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, khoảng đêm 31/8 sẽ đi vào Biển Đông. Sau đó, 1-2 ngày tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 2/9, tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Đông kinh tuyến 115 độ kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ Bắc.

Thông báo ứng phó với áp thấp nhiệt đới Thông báo ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Ban chỉ huy PCTT và TKCN vừa gửi thông báo hỏa tốc đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa để ứng phó với ATNĐ gần Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vĩ tuyến 17

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước