Bắc Bộ oi nóng, Nam Bộ mưa diện rộng, cảnh báo ngập úng đô thị

Bích Hà-Thứ hai, ngày 15/07/2019 07:47 GMT+7

VTV.vn - Ở Nam Bộ hôm nay (15/7) mưa sẽ gia tăng theo đà mạnh lên của gió tây nam. Mưa có thể xuất hiện ngay từ sáng ở một vài nơi.

Đến chiều và tối hôm nay (15/7), mưa lan ra diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to ở khu vực miền Đông và các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, ven biển Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Mưa to dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ ở các thành phố, đô thị. Thời gian cảnh báo ngập là khoảng từ 13h-19h.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là 1 ngày nóng. Khác với các đợt nóng trước, lần này, những điểm nóng gay gắt nhất lại chủ yếu xuất hiện ở khoảng giữa miền Trung. Các thành phố Đồng Hới, Huế Đà Nẵng, Quy Nhơn, dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay đều là 38 độ. Còn các nơi khác như thành phố Phan Thiết, Nha Trang, Thanh Hóa, Vinh từ 34-36 độ.

Ở Bắc Bộ hôm nay cảm giác oi nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Rõ nhất là trưa và chiều, khi trời có nắng, đẩy nhiệt độ lên cao 33-34 độ, kèm độ ẩm 60%.

Diễn biến thời tiết chi tiết cho các vùng trong ngày 15/7:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.+ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

+ Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-75%.+ Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 45-67%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

+ Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng,chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Độ ẩm thấp nhất 56-75%.

+ Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước