Bắc Kạn: Cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng

Nhật Đông - Trung Dương – Đức Sơn-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 21:08 GMT+7

Đồng chí Vương Đình Huệ trao học bổng tặng 20 em học sinh giỏi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch.

Ngày 13/9, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đặc biệt lưu ý, từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp ủy Bắc Kạn cần phải tăng cường rà soát những chỉ tiêu chưa đạt được so với nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra để tiếp tục nỗ lực trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn cần quan tâm đến việc quy hoạch và phát triển các loại cây trồng mũi nhọn của địa phương, lưu ý thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đặc biệt cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trước đó, báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tại buổi làm việc cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh ước đạt 9,3%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt trên 24 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng thừa nhận, địa phương này dự kiến vẫn còn tới 26/72 chỉ tiêu khó đạt được so mục tiêu đại hội đề ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước